Bệnh sởi “tái xuất” đáng ngại ở 5 tỉnh thành

Kim Xuân-Thứ bảy, ngày 08/02/2014 00:00 GMT+7

Cán bộ y tế huyện Văn Chấn (Yên Bái) tiêm văcxin phòng bệnh sởi cho trẻ tại xã Nậm Mười (Ảnh: Tuổi trẻ)

Bộ Y tế cho biết, dịch sởi đã bùng phát tại ít nhất 5 tỉnh là: Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Nội và TP.HCM với tổng số 203 ca bệnh.

Dịch xảy ra chủ yếu trước dịp Tết Nguyên đán, ở quy mô nhỏ, tản phát và đã có một trường hợp tử vong.

Tại tỉnh Sơn La, theo ghi nhận đã có 80 người mắc bệnh tại hai xã Chiềng Ân, Ngọc Chiến (huyện Mường La). Tỉnh Lạng Sơn cũng có hàng chục trường hợp nghi mắc sởi, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn đã gửi 13 mẫu xét nghiệm về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và đang chờ kết quả.

Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do dịch phát ban nghi sởi tại các địa phương trên và dịch cơ bản đã được khống chế.

Còn tại Yên Bái, dịch bùng phát tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn với tổng số ca mắc và nghi mắc sởi là 65 người, trong đó đã có một ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh, ngành Y tế Yên Bái cũng đã khẩn trương triển khai tiêm phòng cho gần 4.700 trẻ trong khu vực có ổ dịch.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước