Bình Phước: Nông dân thiệt hại nặng vì mít rớt giá

Hoàn Phong - Duy Hoàn (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 18/12/2014 19:05 GMT+7

Từ một cây trồng giúp nông dân xóa nghèo, giờ đây, chính nó lại khiến nông dân địa phương điêu đứng vì không có người thu mua.

Trong những năm gần đây, cây mít Thái được xem là cây giúp bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, vào mùa thu hoạch mít năm 2014 cho đến thời điểm này, thị trường mít bị rớt giá quá mạnh, gây thiệt hại nặng về kinh tế, làm cho bà con nông dân điêu đứng.

Theo tìm hiểu, mít Thái có ruột vàng, múi giày, giòn ngon, nhập nguồn giống từ Thái Lan được các thương lái nước ngoài đặt hàng, vì vậy, người dân ở một số huyện trên địa bàn Bình Phước đã chặt cây cao su để trồng loại mít này. Những năm đầu, thương lái nước ngoài mua đều đặn, lợi nhuận lên cao. Tuy nhiên, năm nay đến mùa thu hoạch, những thương lái này không còn xuất hiện để thu mua, dẫn đến tình trạng người dân thua lỗ nặng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước