Bộ trưởng Bộ Công thương bị chất vấn về việc thương lái mua nông sản dị biệt

TCKD-Thứ ba, ngày 01/04/2014 18:09 GMT+7

Sáng 1/4, tại phiên chất vấn Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã chất vất Bộ trưởng Bộ Công thương về vấn đề thương nhân nước ngoài mua bán nông sản dị biệt tràn lan.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng thừa nhận có tình trạng thương lái nước ngoài thu mua nông sản. Trước tình trạng này, Bộ đã chỉ đạo Sở Công thương và chi cục Quản lý thị trường các địa phương kiểm tra, tuyên truyền để người dân biết quy định thương nhân nước ngoài không được phép mua bán trực tiếp nông sản mà phải thông qua các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân để thu mua.

Qua kiểm tra, rà soát, đến nay thương nhân nước ngoài đã ngưng thu mua lá khoai lang non tại tỉnh Vĩnh Long.

Lãnh đạo Bộ Công thương cũng khẳng định, không có tình trạng thương lái nước ngoài mua cây huyết đằng và cây cu li tại tỉnh Kon Tum hay mua thảo quả non tại Hà Giang.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước