Bộ Y tế lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/12/2018 12:53 GMT+7

Ảnh minh họa: ANTĐ

VTV.vn - Sáng nay (8/12), Bộ Y tế đã tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng. Trong 4 ứng viên đủ tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi, người trẻ nhất mới 40 tuổi.

Các thí sinh phải thi viết, trình bày đề án và kế hoạch hành động để phát triển trường trong tình hình mới. Các ứng viên có 45 phút để trả lời 9 câu hỏi của Hội đồng thi tuyển về phong cách lãnh đạo, xử lý giải quyết các tình huống quản lý…

Bộ Y tế cho biết, việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng là để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng cục bộ, khép kín, trong quy hoạch, bổ nhiệm...

Sau cuộc thi lần này, Bộ Y tế sẽ rút kinh nghiệm và sẽ quyết định có tiếp tục thực hiện việc thi tuyển chức danh với các đơn vị khác nữa hay không.

Đắk Lắk: Lần đầu tiên thi tuyển chức danh cán bộ quản lý cấp sở, phòng Đắk Lắk: Lần đầu tiên thi tuyển chức danh cán bộ quản lý cấp sở, phòng Đà Nẵng: Thi tuyển cán bộ theo hướng công khai, cạnh tranh Đà Nẵng: Thi tuyển cán bộ theo hướng công khai, cạnh tranh Thi tuyển lãnh đạo Bộ GTVT: Cơ hội cho cán bộ thực tài Thi tuyển lãnh đạo Bộ GTVT: Cơ hội cho cán bộ thực tài

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước