Cả nước có gần 46.000 ca mắc sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/09/2018 12:58 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của ngành y tế, đến đầu tháng 9 năm nay, cả nước đã ghi nhận khoảng 45.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Đặc biệt, dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp tại các tỉnh, thành phía Nam.

Đến nay đã có 9 trường hợp tử vong do dịch bệnh này, đa số ở các tỉnh phía Nam, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long có Cà Mau, An Giang, Trà Vinh. Nguyên nhân chính là do chủ quan nên khi đến bệnh viện đã có biến chứng nặng như: xuất huyết đường tiêu hóa, suy gan, suy tim…

So với năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm 30 - 40% nhưng số ca bị sốc nặng lại tăng đột biến.

Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết đã tăng từ tháng 4, sớm hơn 3 tháng so mọi năm. Hiện đang vào cao điểm của mùa mưa nên từ nay cho tới tháng 10, tháng 11, dịch sốt xuất huyết sẽ đạt đỉnh và có nguy cơ bùng phát mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước