Cần đầu tư nghiên cứu khoa học tại các trường đại học

Thu Hiền (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 29/07/2017 16:28 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Dù 50% nhân lực nghiên cứu khoa học của cả nước là giảng viên các trường đại học nhưng việc nghiên cứu khoa học trong các trường lại chưa nhận được sự đầu tư đúng mức.

Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo phát triển khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục - đào tạo giai đoạn 2011 - 2016.

Theo kết quả nghiên cứu của nhóm 21 tác giả đến từ các trường đại học, hiện có tới gần 78.000 cán bộ giảng viên của các trường đại học, học viện tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học, chiếm hơn 50% tổng nhân lực toàn quốc. Tuy nhiên, kinh phí nghiên cứu cấp cho nhóm này còn thấp, thậm chí còn giảm trong những năm qua.

Bên cạnh đó, cơ chế thu hút, ưu đãi giảng viên tham gia vào nghiên cứu chưa thực sự hiệu quả, thiếu sự liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để tạo đầu ra cho nghiên cứu.

Hội thảo khẳng định phát triển đầu tư nghiên cứu khoa học trong các trường đại học là hết sức cần thiết bởi những nghiên cứu này không chỉ đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước mà còn nâng cao chất lượng giảng dạy trong các trường đại học. Đặc biệt, những đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng còn mang lại nguồn thu lớn, góp phần đầu tư trở lại cho hoạt động nghiên cứu.

Tại hội nghị, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Khoa học - Công nghệ đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2025 nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học trong giáo dục - đào tạo.

Thủ tướng: Nghiên cứu khoa học phải lắng nghe 'hơi thở cuộc sống' Thủ tướng: Nghiên cứu khoa học phải lắng nghe "hơi thở cuộc sống"

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà khoa học phải bám sát thực tiễn, bám sát doanh nghiệp, lắng nghe "hơi thở cuộc sống", xem cuộc sống cần gì.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước