Cần Thơ: Sĩ tử không “mặn mà” với lò luyện thi

CSTN-Thứ hai, ngày 16/06/2014 06:00 GMT+7

Học sinh và phụ huynh đến đăng ký luyện thi cấp cấp tốc tại một ở trung tâm luyện thi ở TP Cần Thơ. (Ảnh: Dân trí)

Năm nay, tại TP Cần Thơ số lượng các sĩ tử đến đăng ký học ở các trung tâm luyện thi đã giảm hẳn so với mọi năm.

Kỳ thi đại học sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa. Thường thì thời điểm này, các trung tâm luyện thi cấp tốc sẽ thu hút rất nhiều thí sinh. Tuy nhiên, tại Cần Thơ, năm nay có một sự thay đổi rõ nét, thí sinh đến các cơ sở luyện thi đã giảm hẳn. Đặc biệt, không còn tình trạng thí sinh phải chen lấn hay chờ đợi lâu mới đăng ký được.

Theo ghi nhận, lượng thí sinh đến các cơ sở luyện thi cấp tốc đã giảm 20% đến 50% so với năm ngoái. Lý do của sự thay đổi này là do việc ra đề thi đại học ngày càng sát với chương trình sách giáo khoa nên nhiều thí sinh cho rằng chỉ cần ôn luyện kỹ ở nhà là có thể làm được.

Hơn nữa, mỗi khóa luyện thi cấp tốc cũng tốn khoảng 2 triệu đồng, chưa kể ăn, ở, đi lại. Đây là một khoản chi không nhỏ với nhiều gia đình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước