Cảnh báo ngập úng ở các địa phương

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/08/2018 12:18 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra cảnh báo ngập úng tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc từ ngày 17-18/8.

Cụ thể bao gồm: Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An.

Để chủ động ứng phó với bão số 4, các địa phương thuộc khu vực Bắc bộ tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi chủ động tiêu nước đệm. Chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa nước có cửa van xuống mức chủ động đón mưa, lũ, bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường làm ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra hồ chứa nước, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ đang đầy nước, hồ chứa xung yếu, sẵn sàng xử lý khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Vận hành công trình thủy lợi tiêu úng để sẵn sàng đối phó với ảnh hưởng của đợt mưa lớn tiếp theo.

Hà Nội cứ mưa là ngập: Vì đâu nên nỗi? Hà Nội cứ mưa là ngập: Vì đâu nên nỗi?

VTV.vn - Chỉ một cơn mưa lớn đã khiến nhiều khu vực của Thủ đô rơi vào tình trạng ngập lụt trầm trọng và điệp khúc "Hà Nội cứ mưa là ngập" khiến người dân ngán ngẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước