Chính phủ vẫn kiểm soát được lạm phát theo kế hoạch

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/07/2018 18:28 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chính phủ đủ khả năng để điều hành chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4% theo đúng yêu cầu của Quốc hội.

Từ nay tới cuối năm sẽ có một số yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá cả nhưng Chính phủ đủ khả năng để điều hành chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4% theo đúng yêu cầu của Quốc hội. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ tại phiên họp sáng nay (10/7).

Phó Thủ tướng nhận định lạm phát tháng 6 không có gì bất thường. Chính phủ vẫn kiểm soát được lạm phát theo kế hoạch. Bộ Y tế ngay trong năm nay tiếp tục tổ chức đấu thầu ở Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để giảm giá các mặt hàng thuốc chữa bệnh, vật tư y tế. Từ nay đến tháng 9, chưa tính toán điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Phó Thủ tướng nhất trí với phương án chia giai đoạn tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, tăng cường sử dụng Quỹ bình ổn để giảm giá xăng.

Ngân hàng nhà nước cần điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Bộ Giao thông vận tải cần rút kinh nghiệm xem xét lại cách điều hành giá vé hàng không trong thời gian qua. Đối với việc tăng giá thịt lợn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán, điều hành cung cầu thịt lợn bảo đảm các chỉ tiêu về sản lượng, giá cho từng tháng từ nay tới cuối năm như các mặt hàng khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước