Chống dịch từ thế trận lòng dân ở Hải Phòng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/03/2020 16:17 GMT+7

VTV.vn - Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống dịch, đó là quyết tâm của TP Hải Phòng khi ban hành Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống COVID-19.

Hơn 2.500 chốt đã được lập trên mọi nẻo đường, ngõ xóm của Hải Phòng. Hoạt động cả ngày lẫn đêm, chia làm 3 ca. Mỗi chốt có 10 - 12 người, trong đó một nửa là các cựu chiến binh. 

Không chỉ túc trực ở các chốt, hàng ngày những người cựu chiến binh già còn đến từng nhà dân trong thôn xóm, khu phố để rà soát, nắm tình hình. Nhà có ai đến từ vùng dịch không? Có ai từ nơi khác về không? Mọi biến động về con người đều được cập nhật liên tục và báo cáo cho Ban chỉ đạo lúc 16h hàng ngày.

Tham gia một trận chiến mới trong thời bình, những người cựu chiến binh này vẫn vẹn nguyên tinh thần "sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc gọi tên".

Nghiêm túc khi làm nhiệm vụ nhưng cũng đầy hào sảng, sôi nổi khi ôn lại những câu chuyện năm xưa trên chiến trường, trong những phút giải lao, câu chuyện của những người cựu chiến binh hôm nay sẽ còn được nối dài thêm bởi những gì họ đang tiếp tục cống hiến cho cho đất nước trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước