Chủ đầu tư BOT kiến nghị điều chỉnh Thông tư 35/2016 của Bộ GTVT

Trần Hiền (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 12/03/2018 19:28 GMT+7

Phương pháp định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ hiện nay còn nhiều bất cập. (Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Nhiều chủ đầu tư BOT đã kiến nghị điều chỉnh những điểm chưa hợp lý trong Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT của Bộ GTVT.

Các chủ đầu tư BOT cho biết, Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh, qua một thời gian áp dụng vào thực tế đã cho thấy một số bất cập.

Theo đó, Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT chỉ quy định mức giá áp dụng đối với các dự án đường bộ như: đường quốc lộ, đường cao tốc. Tuy nhiên, các dự án khác như: hầm đường bộ, cầu vượt biển lại chưa có quy định nên hiện chưa có cơ sở để áp dụng. Một nội dung nữa là giá thu phí hiện nay chưa hợp lý khi chưa tính đến yếu tố tổng mức đầu tư mỗi dự án mà nhà đầu tư bỏ ra. Ví dụ:

- Dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang: Tổng mức đầu tư 4.200 tỷ đồng, giá sử dụng dịch vụ tính cho xe dưới 12 chỗ ngồi là 35.000 đồng;

- Hầm đường bộ Đèo Cả: Tổng mức đầu tư trên 12.000 tỷ đồng, giá sử dụng dịch vụ tính cho xe dưới 12 chỗ ngồi là 52.000 đồng.

Theo nhà đầu tư, để đảm bảo công bằng cho các dự án, cơ quan chức năng cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, qua đó mới có thể thu hút được nhà đầu tư vào lĩnh vực giao thông.


Yêu cầu rà soát lại việc bố trí trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Yêu cầu rà soát lại việc bố trí trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

VTV.vn - Chính phủ giao Bộ GTVT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát lại việc bố trí các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước