Chủ tịch nước: "Không để kẻ phạm tội ảo tưởng nước ngoài là nơi ẩn náu an toàn"

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/11/2016 19:46 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh về công tác phối hợp quốc tế trong truy bắt đối tượng phạm tội lẩn trốn ở nước ngoài.

Chiều nay (10/11), tại Bộ Công an, Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đã làm việc với các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về tình hình tổ chức hoạt động, công tác phối hợp và trọng tâm công tác trong thời gian tới. Cùng tham dự có Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan điều tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những thành tích mà các cơ quan điều tra đã đạt được trong thời gian qua như tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm tiếp tục tăng, xử lý khiếu nại tố cáo bảo đảm quyền dân chủ của công dân theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Chủ tịch nước chỉ rõ các hạn chế trong công tác giám định, xử lý các vụ án kinh tế, ma túy, tội phạm công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan điều tra trong thời gian tới cần bảo đảm khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng.

Cùng với yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế cung cấp thông tin trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, tránh tình trạng lợi dụng dư luận áp lực với cơ quan điều tra, cơ quan tư pháp, đề phòng lộ bí mật khiến đối tượng phạm tội chạy trốn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong điều tra cùng với áp dụng biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản tham nhũng đối với tội phạm kinh tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cảnh sát quốc tế, và khu vực, cơ quan tư pháp hữu quan của các nước trên thế giới để khẩn trương truy bắt số đối tượng phạm tội lẩn trốn ở nước ngoài, nhất là số đối tượng phạm tội kinh tế, tham nhũng. Đồng thời có biện pháp hiệu quả thu hồi số tài sản tham nhũng bị tẩu tán, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe số đối tượng có ý định bỏ trốn ra nước ngoài; không để kẻ phạm tội ảo tưởng nước ngoài là nơi ẩn náu, là nơi dung thân an toàn, chạy trốn sự trừng trị của pháp luật".

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan cần chú trọng quản lý, bảo vệ đội ngũ cán bộ điều tra tư pháp, phòng chống tội phạm tấn công, mua chuộc, lôi kéo, tha hóa, đi cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tốt tụng hình sự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước