Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Qatar

Hồng Phúc (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 09/10/2014 20:49 GMT+7

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Qatar đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 9/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ Qatar Mohamed Bin Jaber Abdullah Alsulaiti đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Qatar đầu tiên tại Việt Nam và bày tỏ sự hài lòng về quan hệ hai nước trong thời gian qua; đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại đã phát triển nhanh chóng. Hiện đã có rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống và lao động tại Qatar. Bên cạnh đó, Qatar cũng khẳng định sự hiện diện của mình tại Việt Nam bằng việc tham gia dự án lọc hóa dầu trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác hai nước còn lớn, về thương mại hai bên có thể nâng kim ngạch trao đổi lên 1 tỷ USD. Về đầu tư, ngoài dự án lọc hóa dầu Bình Sơn, Việt Nam mong muốn Qatar tiếp tục đầu tư vào các dự án khác và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực lao động.

Thông qua ngài Đại sứ, Chủ tịch nước đề nghị Qatar tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng chấp hành UNESCO, Ủy viên Hội đồng kinh tế xã hội Liên hợp quốc ECOSOC và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đại sứ Qatar Alsulaiti cảm ơn Chủ tịch nước và các bộ, ngành của Việt Nam đã dành những điều kiện thuận lợi để ông hoàn thành nhiệm vụ. Đại sứ Qatar nhất trí rằng thời gian qua, hai nước đã có những bước phát triển nhanh chóng, Qatar luôn coi Việt Nam là một quốc gia bạn bè và mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác bên, đặc biệt về chính trị, thương mại và đầu tư; đồng thời tiếp tục ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Đại sứ Qatar cho biết, đất nước ông rất trông đợi chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và coi đây là một dấu mốc mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác hai bên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước