Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai mạc Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á Âu lần thứ 3

Thu Trà - Đức Thuận - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/10/2018 21:00 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 9/10 (theo giờ địa phương), tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á Âu lần thứ 3.

Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á Âu lần thứ 3 có chủ đề "Hợp tác kinh tế, môi trường và Phát triển bền vững ở khu vực Á Âu". Hội nghị có sự tham dự của hơn 40 đoàn và hơn 20 Chủ tịch Quốc hội đến từ các nước trong khu vực Á Âu. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cảm ơn Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã đồng sáng lập và chủ trì hội nghị. Chia sẻ với Indonesia vừa qua đã phải gánh chịu thảm họa động đất, sóng thần, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị các đại biểu thảo luận và tìm biện pháp ứng phó với các vấn đề toàn cầu, trong đó có những thảm họa do thiên nhiên gây ra, đồng thời cũng kêu gọi các quốc gia trong khu vực Á Âu cùng hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Ông Binali Yildirim - Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nói: "Chúng ta đang đứng trước bối cảnh các thách thức gia tăng nhanh, đòi hỏi phải nỗ lực tìm ra giải pháp ứng phó kịp thời bởi đâu đó vẫn còn những nước đang phải chịu những chính sách cấm vận, tạo ra tình trạng mất cân bằng ở khu vực Âu Á. Trong bối cảnh đó những thách thức về môi trường cũng đang đặt ra cùng với đó là chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, chủ nghĩa khủng bố và những thảm họa thiên nhiên… đều là những thách thức chung mà chúng ta phải cùng nhau đối mặt và ứng phó, đòi hỏi phải có những nỗ lực chung giữa các quốc gia để giải quyết. Tất cả Nghị viện các nước đều phải có trách nhiệm nỗ lực tập trung để giải quyết các vấn đề này".

Phát biểu với vai trò là nước đồng chủ trì tổ chức hội nghị, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin khẳng định trong thời gian tới còn rất nhiều việc các Nghị viện thành viên cần phải làm, trong đó có việc tìm ra các giải pháp hướng tới sự hợp tác phát triển chung cho các dự án hợp tác về kinh tế và thương mại của khu vực Á Âu. Cùng với đó là xây dựng cơ chế đảm bảo các tiến trình di chuyển tự do, tiến trình chuyển giao công nghệ, luồng di chuyển tự do của hàng hóa, những giao thương để tiếp cận nhiều hơn những thị trường trong khu vực.

Tại hội nghị, các Chủ tịch Quốc hội khu vực Á Âu cũng phân tích cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ đem lại những lợi ích về kinh tế xã hội, song cũng sẽ tác động đến tình trạng thất nghiệp và bất bình đẳng. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường cũng gây ra những tổn thất tại nhiều quốc gia. Vì vậy, Nghị viện các nước cần phải thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Liên Hợp Quốc đã thông qua năm 2015. Cùng với đó, cần chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp giám sát việc thực thi các chính sách của các Chính phủ, chủ động trao đổi thông tin giữa các Quốc hội ở khu vực Á Âu.

Phát biểu trong phiên họp toàn thể hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh chủ đề của hội nghị lần này; đồng thời nhấn mạnh: Với vai trò của mình, các Nghị sỹ sẽ là cầu nối với người dân của mỗi quốc gia, thúc đẩy ban hành và thực thi các chính sách hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị tăng cường hơn nữa việc hợp tác Á Âu, đẩy mạnh liên kết về kinh tế trong khu vực và liên khu vực, hợp tác thương mại đa phương toàn cầu trên cơ sở cùng có lợi và dựa trên luật pháp quốc tế; đồng thời đề nghị mở rộng kết nối với các diễn đàn, tổ chức hợp tác liên nghị viện khác trên thế giới nhằm bổ sung và tăng cường hoạt động ngoại giao nghị viện, song hành cùng các tổ chức quốc tế và khu vực như: Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, cộng đồng AEAN.

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Chuyến thăm là một dấu mốc mới trong việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước