Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khánh thành Nhà máy xử lý Khí Cà Mau

Thu Trà - Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/05/2018 20:03 GMT+7

VTV.vn - Chiều 2/5, tại Khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Xử lý khí Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục theo sát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong đó có Tổng Công ty Khí Việt Nam ổn định, phát triển.

Nhà máy xử lý khí Cà Mau có công suất xử lý 6,2 triệu m3/ngày. Tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, giá trị của gói thầu EPC khoảng 5.500 tỷ đồng. Sau khi đưa vào vận hành, nhà máy cung cấp ra thị trường khoảng 600 tấn khí/ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nếu hơn 20 năm trước đây, toàn bộ khối lượng khí đồng hành khi khai thác dầu khí đều bị đốt bỏ ngoài khơi, thì nay với những nỗ lực không mệt mỏi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PV GAS đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có khả năng chế biến khí đồng hành và đưa khí vào sử dụng để sản xuất điện, đạm, phục vụ các ngành sản xuất và dân sinh. Việc đưa vào vận hành nhà máy là một dấu mốc quan trọng để ngành dầu khí bước tiếp những bước vững vàng trong việc thực hiện Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong bối cảnh thiếu hụt khí dầu mỏ hóa lỏng tại Việt Nam, công trình sẽ có tác dụng ổn định nhu cầu của thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế của vùng Tây Nam Bộ nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khánh thành Nhà máy xử lý Khí Cà Mau - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VOV.

Trước đó, vào sáng 2/5, Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện các Bộ, ngành và tỉnh Cà Mau đã tham dự lễ trồng cây trong khuôn khổ chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, tại mốc tọa độ quốc gia GPS0001 thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau.

Chương trình nhằm hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc đẩy mạnh trồng, quản lý và bảo vệ cây xanh để cải thiện chất lượng môi trường không khí tại các tỉnh, thành. Tại điểm dừng chân đầu tiên là Cà Mau năm nay, quỹ trồng gần 100.000 cây các loại có giá trị hơn 900 triệu đồng. Đây là năm thứ 6 trong hành trình đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng cho học sinh tỉnh Cà Mau 66.000 ly sữa, tương đương 450 triệu đồng. Chủ tịch Quốc hội cũng đã tặng học bổng cho 100 trẻ em gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cà Mau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước