Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Maroc

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/03/2019 19:25 GMT+7

VTV.vn - Chiều 28/3, theo giờ Hà Nội, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Habib El Malki đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Hạ viện Maroc đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 58 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Hạ viện cho rằng với bề dày lịch sử, Việt Nam đã và đang trở thành một đối tác tin cậy có uy tín, một nhân tố của hòa bình, hành động vì hòa bình và an ninh ở khu vực châu Á và trên thế giới.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Maroc mong muốn Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Về quan hệ hợp tác Nghị viện, Chủ tịch Hạ viện Maroc mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn, xây dựng các cơ chế trao đổi thông tin, xác định các chủ đề cụ thể để nghiên cứu, thảo luận, qua đó giúp chia sẻ kinh nghiệm một cách hiệu quả và thực chất, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật và hoạt động nghị viện, bên cạnh đó cần có biện pháp giúp hội nghị sĩ hữu nghị hai nước hoạt động hiệu quả, tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa. Chủ tịch Hạ viện Maroc cũng đề nghị cần có sự tham vấn, trao đổi quan điểm về các vấn đề hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Maroc nói chung, giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Maroc nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Maroc hoàn thành tốt vai trò Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72, cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ của Maroc dành cho Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương, khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ Maroc tại các diễn đàn quốc tế.

Cho rằng thương mại hai chiều giữa hai nước mới chỉ đạt gần 213 triệu USD năm 2018 là chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hợp tác nhiều mặt với Maroc. Việt Nam luôn tạo môi trường pháp lý thuận lợi và an toàn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp Maroc làm ăn, kinh doanh ổn định tại Việt Nam. Hai bên cần thúc đẩy, hỗ trợ kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt giữa các hiệp hội kinh doanh, trong lĩnh vực tiềm năng như thương mại, du lịch, tài chính, hướng tới thành lập một Hội đồng kinh doanh chung.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh, hợp tác nghị viện là một trong những kênh hợp tác hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp rà soát, giám sát việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ, các Bộ ngành hai nước; tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và các tổ chức liên nghị viện khác.

Tiếp xúc với báo chí sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm thẳng thắn, hiệu quả đi vào thực chất.

Chủ tịch Hạ viện Maroc đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước, đặc biệt là quan hệ nghị viện giữa hai nước, thể hiện qua việc Maroc ký khuôn khổ hợp tác nghị viện với Việt Nam vào năm 2018, khuôn khổ hợp tác lần đầu tiên được ký giữa Maroc và một quốc gia Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và kiều bào tại Maroc Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và kiều bào tại Maroc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường thăm Maroc, Pháp, tham dự Đại hội đồng IPU Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường thăm Maroc, Pháp, tham dự Đại hội đồng IPU Làng phụ nữ Việt Nam tại Maroc Làng phụ nữ Việt Nam tại Maroc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước