Chưa có phương án nghỉ Tết Nguyên đán mới

PV-Thứ năm, ngày 31/01/2019 19:24 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc xây dựng phương án nghỉ Tết cho năm 2020.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1/2019, trả lời câu hỏi của báo chí về việc Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu phương án nghỉ tết cho năm 2020, trong đó nghiên cứu mô hình của Singapore, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định hiện chưa có phương án nào.

"Đó là phương án cho Tết năm sau. Nhiều đồng chí có gợi ý cá nhân cái này cái khác. Đây cũng là gợi ý để cơ quan chuyên môn tham mưu nghiên cứu đề xuất. Khi nào có báo cáo, cơ quan có thẩm quyền quyết định chúng tôi sẽ có thông báo tới cơ quan báo chí", ông Mai Tiến Dũng nói.

Năm nay, người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 2/2/2019 đến ngày 10/2/2019. Do đợt nghỉ Tết năm nay trùng với hai ngày nghỉ cuối tuần, nên thay vì nghỉ 7 ngày, lịch nghỉ Tết kéo dài tới 9 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước