Chưa tuyên án vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm

Quang Hạnh-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 20:53 GMT+7

Bị cáo Dương Chí Dũng tại tòa. (Ảnh: Thanhnien)

Chiều nay (25/4), Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội chưa tuyên án vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm như kế hoạch dự kiến trước đó.

Tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án tham ô, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines). Chiều nay, Hội đồng xét xử vẫn chưa đưa ra được bản án cuối cùng dành cho các bị cáo.

Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội chưa tuyên án như kế hoạch dự kiến trước đó, mà tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo, nhằm làm rõ thêm những ý kiến tranh tụng của các luật sư. Mục đích của phần xét hỏi bổ sung chiều nay là để xác định cụ thể hơn trách nhiệm của từng bị cáo liên quan đến việc mua bán ụ nổi 83M, đặc biệt là hành vi tham ô của các bị cáo Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc và Trần Hải Sơn.

Các luật sư cũng được tham gia xét hỏi bổ sung vào cuối giờ chiều nay.

Dự kiến, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận bổ sung vào sáng thứ Hai tới, ngày 28/4.

Trước đó, trong quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo Dương Chí Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Mai Văn Phúc - nguyên Tổng giám đốc Vinalines không thừa nhận và tiếp tục kêu oan về tội tham ô, chia chác số tiền hơn 1,6 triệu USD từ việc mua ụ nổi 83M.

7 bị cáo còn lại nguyên là các lãnh đạo, cán bộ tại Vinalines và nhóm cán bộ hải quan có liên quan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước