Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 06:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi giao lưu tối 3/4.

VTV.vn - Tối 3/4, tại Hà Nội, chương trình giao lưu để hưởng ứng Ngày Thế giới nâng cao nhận thức và hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn 4/4 đã được tổ chức.

Chủ đề của chương trình năm nay là "Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh - Vì bình yên cuộc sống".

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh - Ảnh 1.

Tới dự và phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Với mong muốn trở thành một quốc gia không còn tác động của bom mìn và vật nổ, Chính phủ đề nghị các cơ quan, ban, ngành, cùng tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giảm nhanh diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn; xác định khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, sâu sắc; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và sức khỏe, an toàn, cho người dân".

Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách và chăm sóc cuộc sống ngày một tốt hơn cho người dân bị ảnh hưởng bởi bom mìn và chất độc hóa học, đồng thời, cũng cần có những biện pháp hiệu quả hơn để huy động các nguồn lực cho công tác này trong thời gian tới.

Quý độc giả có thể xem lại toàn bộ chương trình giao lưu "Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" 


18,71 diện tích đất toàn Việt Nam vẫn còn bị ô nhiễm bom mìn 18,71 diện tích đất toàn Việt Nam vẫn còn bị ô nhiễm bom mìn Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn Còn nhiều bom mìn tại nông thôn Còn nhiều bom mìn tại nông thôn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước