Cúm gia cầm có nguy cơ lan rộng

CBS-Chủ nhật, ngày 16/02/2014 10:00 GMT+7

Theo Cục Thú y, đến nay, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 8 tỉnh: Quảng Ngãi, Nam Định, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa, Long An và Đăk Lăk.

Dịch cúm gia cầm tiếp tục lan ra phía Bắc, tỉnh Lào Cai đã công bố xuất hiện dịch cúm A/H5N1 trên gia đàn cầm tại huyện Bảo Thắng.

Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại nhiều địa phương hiện đang gặp khó khăn do ý thức của người dân. Cụ thể, tại tỉnh Tây Ninh trong chưa đầy 1 tháng đã có 4 ổ dịch xuất hiện trên địa bàn giáp ranh biên giới Campuchia là huyện Bến Cầu và huyện Châu Thành.

Trong đường biên hàng trăm km giữa các chốt biên phòng, bà con hai bên biên giới cũng đang chăn thả các loại gia cầm xen kẽ với nhau, vì vậy, nguy cơ lây lan dịch bệnh ở vùng biên giới hiện nay là rất cao. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, do thiếu thông tin và tâm lý chủ quan nên nhiều hộ chăn nuôi gia cầm vẫn quyết định tái đàn khi mà nhiều ổ dịch chưa qua khỏi 21 ngày.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước