Đà Nẵng dự kiến chuyển dời Trung tâm hành chính khỏi tòa nhà 2.000 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/08/2016 16:57 GMT+7

Tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sau 2 năm đưa vào sử dụng và là nơi làm việc tập trung của của bộ máy hành chính, Đà Nẵng có chủ trương chuyển các sở, ngành đến trụ sở làm việc mới.

Đây là thông tin bất ngờ được đưa ra bàn thảo tại phiên chất vấn sáng 11/8 của HĐND TP Đà Nẵng.

Hai năm trước, Trung tâm hành chính Đà Nẵng đưa vào hoạt động được xem là một biểu tượng mới của bộ mặt thành phố. Trong quá trình hoạt động, nơi đây là đầu mối tập trung bộ máy hành chính, sở, ban ngành, là đầu mối một cửa toàn thành phố.

Theo các đại biểu, việc chuyển dời một lần nữa có thỏa đáng hay chưa? Có trưng cầu ý dân và quan trọng là đã tính toán hết phương án tối ưu nhằm thay thế nếu như trung tâm được xây dựng với quy mô nguồn vốn lên đến gần 2.000 tỷ đồng mà vẫn chưa giải quyết nhu cầu làm việc do chất lượng không khí, nóng bức, ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của hàng nghìn cán bộ, nhân viên tại đây?

Hiện dư luận đang rất quan tâm về việc sau khi chuyển rời sẽ sử dụng vào mục đích gì.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước