Đà Nẵng xử lý ô nhiễm ở âu thuyền Thọ Quang

Đỗ Vinh, Lê Huy (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/12/2016 18:47 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình ô nhiễm nghiêm trọng tại âu thuyền Thọ Quang, TP. Đà Nẵng triển khai các biện pháp nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây.

Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng là nơi neo trú tàu thuyền lớn nhất khu vực miền Trung. Tuy nhiên, môi trường ở đây đang bị ô nhiễm trầm trọng. Trước tình trạng này, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở NN&PTNT và Sở Tài nguyên & Môi trường gia hạn thời gian chặn các nguồn xả thải chưa được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường vào âu thuyền đến ngày 31/12.

Đối với việc xử lý nước xả thải, các đơn vị đang khẩn trương thực hiện việc cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải của các khu vực chợ cá. Đặc biệt, Đà Nẵng nghiêm cấm các chủ tàu cọ rửa, vệ sinh hầm tàu trong khu vực, nghiêm cấm xả thải trực tiếp ra môi trường.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý âu thuyền Thọ Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an thành phố Đà Nẵng lấy mẫu nước thải tại các cửa xả mỗi tháng 3 lần, để phân tích các chỉ số ô nhiễm.

Đà Nẵng: Lập tổ giám sát xử lý ô nhiễm tại âu thuyền Thọ Quang Đà Nẵng: Lập tổ giám sát xử lý ô nhiễm tại âu thuyền Thọ Quang Ô nhiễm nghiêm trọng tại Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng Ô nhiễm nghiêm trọng tại Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng Đà Nẵng: Âu thuyền Thọ Quang quá tải vì tàu thuyền trú bão số 3 Đà Nẵng: Âu thuyền Thọ Quang quá tải vì tàu thuyền trú bão số 3

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước