Đăk Lăk: Dân tái định cư không… an cư

Anh Thư (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/10/2014 14:17 GMT+7

Nhiều hộ dân tại dự án tái định cư Buôn H” Mông đã tiếp tục quay lại những vùng đất bất hợp pháp để ở (Ảnh: VTV News)

Thiếu đất sản xuất, hạ tầng chưa hoàn thiện… là những lý do khiến nhiều hộ dân dự án tái định cư Buôn H” Mông, huyện Cư M’ga, Đăk Lăk không an cư.

Ba năm trở lại đây, tình trạng dân di cư tự do ở hai vùng Tây Nguyên và Tây Bắc đã giảm mạnh về số lượng người đi, người đến. Thế nhưng, khó khăn nhất lúc này là ổn định đời sống cho bà con tại các khu tái định cư.

Thiếu đất sản xuất hay hạ tầng chưa hoàn thiện là lý do khiến nhiều hộ dân di cư tự do tiếp tục quay lại những vùng đất bất hợp pháp để ở. Câu chuyện tại buôn H’Mông ở xã Ea Kiết, huyện Cư M’Ga, tỉnh Đăk Lăk đang đặt ra nhiều vấn đề trong thực hiện tái định cư cho bà con di dân tự do.

Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước