Đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/11/2019 20:12 GMT+7

VTV.vn - Đầu giờ chiều nay (10/11), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 6 tại Khánh Hòa.

Kiểm tra tại thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang - nơi xảy ra đợt sạt lở nghiêm trọng cướp đi sinh mạng nhiều người trong năm ngoái, đoàn kiểm tra lưu ý, công việc cấp thiết nhất là di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối tính mạng của người dân.

Đề phòng bão có thể đổ bộ sớm hơn dự báo, nên ngay từ đầu giờ chiều nay (10/11), tỉnh Khánh Hòa đã buộc những lao động còn ở trên lồng bè thủy sản vào bờ trước 15h.

Kiểm tra thực tế các hồ đập trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong sáng nay (10/11), đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi đánh giá: Hơn 340 công trình thủy lợi tại Gia Lai hiện đều có mực nước ở ngưỡng an toàn.

Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai phải theo dõi diễn biến thời tiết, bởi hiện nay một số hồ chứa đang trong tình trạng xuống cấp. Cần vận hành xả lũ một cách thích hợp nhất, đảm bảo an toàn hồ đập và không gây ngập lụt cho vùng hạ du.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước