Đảm bảo an toàn khi đi xe khách liên tỉnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/04/2020 20:41 GMT+7

VTV.vn - Mới đây Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã nhấn mạnh, đi lại an toàn là một trong bốn vấn đề cần được quan tâm để có thể sống chung với dịch.

Chính vì thế ngay cả ở những vùng nguy cơ thấp, việc đi lại cũng cần đảm bảo chặt chẽ các nguyên tắc phòng dịch.

Một số quy tắc mà Tổng cục Đường bộ đưa ra như là số khách trên xe không được vượt quá 50% sức chứa của xe và tối đa không quá 20 người trên một chuyến xe. 

Ví dụ xe 4-5 chỗ thì chỉ được chở tối đa 2 người, 1 người ngồi trước, 1 người ngồi sau. Xe khách thì mỗi hàng ghế chỉ được 1 người ngồi. Quy định là như vậy nhưng không phải nhà xe nào cũng chấp hành quy định này. Ngoài ra, người đi xe cũng được khuyến cáo có các biện pháp bảo vệ cho chính bản thân mình. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước