Đào tạo bác sĩ răng hàm mặt cho các vùng khó khăn

Kim Xuân-Thứ sáu, ngày 27/12/2013 15:00 GMT+7

Sáng 27/12, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TƯ Hà Nội phối hợp với trường ĐH Y Hà Nội tuyển sinh đào tạo bác sĩ răng hàm mặt chuyên khoa cấp 1 và cấp hai cho các tỉnh phía Bắc.

Các bác sĩ sẽ được đào tạo trong vòng hai năm và được tiếp cận, thực hành nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực chuyên sâu như: Điều trị nội nha, nắn chỉnh răng, phẫu thuật hàm mặt, điều trị chấn thương chỉnh hình… Sau khi đào tạo các học viên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng về chẩn đoán, điều trị những bệnh lý trong răng - hàm - mặt.

Bộ Y tế cho biết, hiện bác sĩ răng - hàm mặt trong cả nước đang thiếu trầm trọng. Tại 4 khu vực thuộc 32 tỉnh, thành phía Nam là Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và ĐBSCL trung bình trên 150.000 dân mới có 1 bác sĩ nha khoa.

Việc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TƯ Hà Nội liên tục mở các lớp đào tạo và tập huấn cập nhật kỹ thuật mới trong điều trị nha khoa cho đội ngũ y bác sĩ, sẽ góp phần giảm tình trạng thiếu bác sĩ nha khoa tại hầu hết các tỉnh như hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước