Đẩy nhanh GPMB đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

CBS-Thứ sáu, ngày 02/08/2013 07:18 GMT+7

Ảnh minh hoạ (GTVT)

 Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cụ thể, TP.HCM phải hoàn thành giải phóng mặt bằng phạm vi khu vực Quận 2 và các nhánh tại nút giao với đường Vành đai 2 (thuộc Quận 9), bàn giao trước ngày 1/9 tới. Đối với phần mặt bằng còn lại thuộc phạm vi Quận 9, phải bàn giao mặt bằng trước ngày 1/10.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, phải bàn giao mặt bằng các vị trí còn lại tại các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ và Thống Nhất trước ngày 1/10.

Dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được khởi công tháng 10/2009 là một phần của đường trục cao tốc Bắc - Nam, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án hiện đang bị chậm tiến độ do chậm trễ trong công tác bàn giao mặt bằng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước