ĐBSCL: Nông dân bán tôm chạy dịch

Quốc Thới-Thứ sáu, ngày 14/06/2013 12:35 GMT+7

Ảnh minh họa

Tại ĐBSCL, tình trạng tôm chết vẫn diễn biến phức tạp và không ít hộ nông dân đã chọn giải pháp thu hoạch chạy dịch để cắt lỗ.

Theo bà con nông dân, tôm thu hoạch sớm chỉ được tiêu thụ nội địa với giá khoảng 60.000-70.000 đồng/kg, không thể phục vụ cho chế biến và xuất khẩu do kích cỡ tôm nhỏ (trong lượng khoảng 100-150 con/kg).

‘ Ảnh minh họa

Thống kê sơ bộ của Chi cục thủy sản Trà Vinh, trong tổng số 2.000 tấn tôm nguyên liệu được thu hoạch trong những tháng đầu năm 2013, có khoảng 60% sản lượng thu hoạch sớm do lo ngại dịch bệnh.

Tại Tiền Giang, tình hình tương tự cũng xảy ra, từ đầu vụ nuôi đến nay, tôm cũng bị thiệt hại liên tục, chết ở giai đoạn 30-40 ngày sau khi thả, do đó bà con buộc phải thu hoạch sớm để cắt lỗ khi xảy ra dịch bệnh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước