Đề nghị cho mua bán trâu bò ở biên giới

Quốc Thới-Thứ hai, ngày 15/04/2013 16:37 GMT+7

(Ảnh minh họa)

 Ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, vừa ký văn bản đề nghị Bộ Công thương bổ sung động vật họ trâu, bò vào danh mục hàng hóa sản xuất từ nước có chung biên giới được nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân vùng biên giới.

Theo ông Lê Minh Hoan, đối với người dân khu vực biên giới việc chăn nuôi trâu, bò là một trong các nguồn thu nhập chính giúp ổn định kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, chăn nuôi sẽ giúp giữ gìn an ninh, trật tự xã hội khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tuy nhiên, theo danh mục hàng hóa sản xuất từ nước có chung biên giới được nhập khẩu vào Việt Nam hiện nay không có họ trâu, bò. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận không nhỏ cư dân hai bên biên giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước