Đề nghị lập đồn công an tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 04/12/2016 17:38 GMT+7

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị sớm thành lập đồn công an để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh tại sân bay.

Đề nghị trên được đưa ra sau khi Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không năm 2016 với đoàn công tác của Chính phủ.

Theo đó, tổng lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong năm 2016 dự kiến sẽ đạt 32 triệu lượt, vượt quá công suất khai thác theo quy hoạch của sân bay. Con số này dự kiến sẽ tăng trong năm 2017. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố khi phục vụ hành khách.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh hàng không đã phát hiện gần 56.000 trường hợp hành khách mang đồ vật cấm vận chuyển hoặc vận chuyển có điều kiện. Để tăng cường đảm bảo an ninh, đại diện đơn vị đã kiến nghị sớm được thành lập đồn công an tại sân bay Tân Sơn Nhất; đầu tư thêm các thiết bị soi chiếu, giám sát; tiếp tục nâng cao hoạt động đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên trong phát hiện, xử lý những tình huống phát sinh. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước