Đề nghị truy tố 6 bị can tại trung tâm hỗ trợ người nghèo

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/07/2018 06:09 GMT+7

Hai đối tượng Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng đã núp chiêu bài Chương trình "Trái tim Việt Nam" lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của hàng ngàn nông dân nhiều tỉnh, thành. Ảnh: NLĐ

VTV.vn -Theo cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới đã kết thúc quá trình điều tra.

Vụ việc đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng trên với danh nghĩa Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới đã phát động chương tình "Trái tim Việt Nam" vì người nghèo, kêu gọi người nghèo nộp tiền với hứa hẹn sau 1 năm sẽ được nhận về số tiền gấp 5, gấp 10 lần.

Khoảng 40.000 người nghèo ở hơn 20 tỉnh, thành được xác định đã tham gia chương trình này. Số tiền mà các đối tượng trên chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Tìm nạn nhân bị lừa nộp tiền vào Trung tâm Hỗ trợ người nghèo Tìm nạn nhân bị lừa nộp tiền vào Trung tâm Hỗ trợ người nghèo Bắt lãnh đạo trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn Bắt lãnh đạo trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn Những dấu hiệu lừa đảo của Trung tâm hỗ trợ người nghèo Những dấu hiệu lừa đảo của Trung tâm hỗ trợ người nghèo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước