Đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn nước thải thủy sản

Đỗ Thủy, Quang Hạnh, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/04/2018 21:42 GMT+7

VTV.vn - 3 trong 5 kiến nghị của Hiệp hội Thủy sản đã được đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và dự kiến sửa đổi trong đợt này.

Sáng nay (17/4), Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên Môi trường và Hiệp hội Thủy sản Việt Nam đã có cuộc đối thoại thẳng thắn tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thủy sản khi phải thực hiện các tiêu chuẩn về xả thải ra môi trường.

Nuôi cá tra được xem là một ngành công nghiệp. Hàm lượng phốt pho của nước thải chế biến thủy sản quy về mức tương đương nước sinh hoạt và Nitơ áp theo tiêu chuẩn nước thải của các nước tiên tiến trên thế giới. Đây là ba trong năm bất cập mà các doanh nghiệp thủy sản kiến nghị sớm sửa đổi.

Ở Mỹ, khi áp dụng một quy chuẩn môi trường thì lộ trình thực hiện là 10 năm. Trong khi ở Việt Nam, quy chuẩn có hiệu lực ngay lập tức khiến nhiều DN không kịp trở tay. Vi phạm thì chịu phạt, nhưng điều các DN lo ngại nhất là đối tác nước ngoài có thể ngừng nhập khẩu ngay đối với các DN vi phạm. Cuối cùng thì ba trên năm kiến nghị đã được ghi nhận và dự kiến sửa đổi.

Đại diện của ba cơ quan cũng cho rằng, cần nhanh chóng xây dựng tiêu chuẩn xả thải của ngành để ngành thủy sản tham gia hội nhập ổn định, bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước