Đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia, không lái xe"

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/05/2019 12:54 GMT+7

VTV.vn - Sáng sớm 12/5, hàng nghìn người đã có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm cùng nhau đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia, không lái xe".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các cơ quan T.Ư; lãnh đạo TP Hà Nội, đã tham dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, pháp luật Việt Nam đã có chế tài xử phạt hành chính và hình sự đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe nhưng mỗi năm, hàng trăm ngàn người lái xe bị xử phạt do vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt, thời gian qua, những vụ TNGT do rượu bia liên tiếp xảy ra khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ, nhiều cháu bé bỗng dưng mồ côi... nên những gì đang làm là chưa đủ.

Phó Thủ tướng kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật giao thông, thực hiện hành động cụ thể "Đã uống rượu bia, không lái xe", từ đó ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau do TNGT, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Phó Thủ tướng đã tham gia đi bộ xung quanh hồ Gươm cùng với hơn 5.000 người dân để gửi đi thông điệp này.

Một số hình ảnh trong sự kiện này:

Đi bộ kêu gọi Đã uống rượu bia, không lái xe - Ảnh 1.

Ảnh Đỗ Đức

Đi bộ kêu gọi Đã uống rượu bia, không lái xe - Ảnh 2.

Ảnh Đỗ Đức

Đi bộ kêu gọi Đã uống rượu bia, không lái xe - Ảnh 3.

Ảnh Đỗ Đức

Đi bộ kêu gọi Đã uống rượu bia, không lái xe - Ảnh 4.

Ảnh Đỗ Đức


Thiếu chế tài xử lý lái xe uống rượu bia Thiếu chế tài xử lý lái xe uống rượu bia Văn hóa từ chối uống rượu bia: Vì sao còn cả nể, e ngại? Văn hóa từ chối uống rượu bia: Vì sao còn cả nể, e ngại? Các hình thức xử phạt lái xe sử dụng rượu bia tại một số quốc gia Các hình thức xử phạt lái xe sử dụng rượu bia tại một số quốc gia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước