Đi khám bệnh về, hai mẹ con chết thảm dưới gầm xe đầu kéo

Theo VOV-Thứ ba, ngày 15/07/2014 17:48 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi tông mạnh, xe đầu kéo cuốn cả xe máy lẫn người vào gầm, bà Ngọc tử vong tại chỗ. Chị Khiến chết khi trên đường đến bệnh viện.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 9h15 sáng 15/7, tại giao lộ đường Trần Văn Giàu (tên cũ Tỉnh Lộ 10) và đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là mẹ con chị Huỳnh Thị Khiến, 55 tuổi và bà Lê Thị Ngọc 78 tuổi ở tỉnh Long An.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo biển số 57L - 5129 kéo theo sơ mi rơ moóc 51R - 7839 chạy trên đường Trần Văn Giàu hướng từ Long An ra quốc lộ 1. Khi xe vừa đổ xuống dốc Cầu Xáng rẽ vào đường Mai Bá Hương thì tông vào xe máy biển số 51P1 - 2295 do bà Huỳnh Thị Khiến điều khiển chở theo mẹ là bà Lê Thị Ngọc ngồi phía sau.

Sau khi tông mạnh, xe đầu kéo cuốn cả xe máy lẫn người vào gầm, bà Ngọc tử vong tại chỗ, chị Khiến bị thương nặng được người dân dùng xe ba gác đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trên đường đến bệnh viện.

Vụ tai nạn khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Nhận tin báo, Tổ xử lý tai nạn Công an huyện Bình Chánh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Đến 11 giờ trưa cùng ngày hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong, lúc này tình hình giao thông mới dần ổn định trở lại.

Được biết, sáng cùng ngày, chị Khiến chở mẹ đi khám bệnh ở bệnh viện và trên đường về nhà đến khu vực kể trên thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước