Đi lễ hội nhưng… không biết về di tích

Nguyễn Ngân-Thứ hai, ngày 10/02/2014 14:18 GMT+7

Không hiểu biết về di tích nơi mình đến là tình trạng ở nhiều người dân khi đi lễ hội đầu năm.

Nước ta hiện có khoảng 8.000 lễ hội tổ chức mỗi năm, chủ yếu là lễ hội dân gian và hầu hết khai hội vào mùa xuân. Phóng sự do phóng viên VTV ghi nhận dưới đây là góc nhìn về tâm thế người dân khi đến với các lễ hội, trong đó có không ít người chủ yếu là đi xin lộc đầu năm mà không hề hiểu biết về di tích hay thưởng ngoạn văn hóa.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung VIDEO chi tiết

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước