Đồ chơi nhiễm độc vẫn bày bán tràn lan

Trường Giang-Thứ bảy, ngày 04/01/2014 06:00 GMT+7

Sáng 3/1, lực lượng liên ngành TP HCM đã tiến hành kiểm tra tại một số điểm buôn bán đồ chơi trẻ em.

Các lực lượng liên ngành đã tới khu vực quận 6, đầu mối bán sỉ và lẻ đồ chơi ở phía Nam và không thấy búp bê trái cây nào còn bày bán, nhưng các loại đồ chơi khác có cùng chất liệu, hoặc cũng đã từng phát hiện nhiễm Phathalate hoặc Cadimi vẫn đang được lưu hành.

Đĩa bay, búp bê, bóng bay có xuất xứ Trung Quốc là những sản phẩm được cơ quan chức năng vừa kiểm tra và phát hiện nhiễm Pahthalate với hàm lượng cao, tuy nhiên đây lại chưa thuộc danh mục sản phẩm cần thu hồi theo quyết định mới nhất. Với những sản phẩm này, trước mắt đoàn kiểm tra đã lấy 5 mẫu để kiểm nghiệm.

Mỗi cửa hàng có vài trăm mẫu mã đồ chơi, trong đó hơn 90% có xuất xứ Trung Quốc. Điểm chung là rẻ, bắt mắt nên không chỉ các bậc phụ huynh lựa chọn, mà ngay cả một số trường mầm non cũng mua để làm đạo cụ học tập hoặc làm đồ chơi cho trẻ em. Niềm tin của người tiêu dùng với sản phẩm đồ chơi Trung Quốc chỉ duy nhất dựa vào những chiếc tem hợp chuẩn trên các sản phẩm, thế nhưng đây lại là những chiếc tem tự in, tự dán.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước