Đối thoại & chính sách: Năm 2020, người Việt Nam sẽ cao thêm 3 cm

Trung Khánh-Thứ năm, ngày 21/11/2013 14:43 GMT+7

 Theo mục tiêu của Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030, tới năm 2020, chiều cao của người Việt Nam sẽ tăng thêm khoảng 3 cm nữa.

Cả về cảm quan hay những con số thống kê, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy, người Việt Nam thấp và yếu hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Người ở đô thị cao hơn người ở nông thôn, người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài cao hơn người Việt Nam ở trong nước.

Nhận thấy vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 (gọi là đề án 641) vào cuối tháng 4/2011. Hiện tại, người Việt nam cao 1m63,7 (nam) và 1m53 (nữ). Theo mục tiêu của đề án 641, tới năm 2020, nam sẽ cao 1m67 còn nữ sẽ cao thêm 3 cm nữa. Và tới năm 2020, nam sẽ cao tới 1m68,5 còn nữ sẽ cao 1m57,5.

Theo nghiên cứu, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao, thể lực của con người là dinh dưỡng, di truyền, tập luyện và các yếu tố môi trường khác, trong đó yếu tố dinh dưỡng là quan trọng nhất (30%). Và để đạt được mục tiêu, chúng ta đang áp dụng những chính sách nào? Và tại sao người Việt Nam ta cần phải cao hơn, khỏe mạnh hơn?

Những độc giả quan tâm tới vấn đề chiều cao và thể lực người Việt Nam ta có thể theo dõi VIDEO chi tiết trong chương trình Đối thoại - Chính sách: Nâng cao tầm vóc người Việt dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước