Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam

La Ngà (Đài PT-TH Cao Bằng)-Thứ năm, ngày 30/05/2019 21:05 GMT+7

Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Ngày 30/5, Hội thảo "Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng" đã được tổ chức nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí (01/6/1904-01/6/2019).

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Đình Giong có nhiều đóng góp quan trọng cho cách mạng.

Không chỉ là người chỉ đạo thành lập tổ chức Đảng đầu tiên ở Cao Bằng, Lạng Sơn, đồng chí còn có vai trò quan trọng trong gây dựng phát triển tổ chức ở các khu mỏ tại Quảng Ninh, Hải Phòng sau khi phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp.

Năm 1936, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, bị lưu đày đến châu Phi, nhưng với phẩm chất kiên trung bất khuất, đồng chí đã tìm cách trở về tiếp tục lãnh đạo phong trào và góp phần quan trọng trong tổ chức hoạt động giành chính quyền tháng 8/1945.

Tại hội thảo, nhiều tham luận sâu sắc đã đánh giá đầy đủ hơn công lao của đồng chí Hoàng Đình Giong. Đây sẽ là những căn cứ để Bộ Chính trị hoàn thiện hồ sơ đưa đồng chí vào danh sách những tiền bối cách mạng tiêu biểu, Trung ương Đảng và nhân dân sẽ luôn ghi nhớ, tự hào về đồng chí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước