Đốt rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 20:25 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm tấn rác thải ra môi trường mỗi ngày hoặc bị tập kết và đốt ngay bên đường đi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thực trạng đang diễn ra tại nhiều huyện thị ở các địa phương như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Nguyên nhân là do các tỉnh này chưa thể xây dựng các nhà máy xử lý rác do người dân không đồng tình với chủ trương hoặc vướng mắc các thủ tục triển khai.

Chưa có phương án xử lý, rác được tập kết ngay đường đi, không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới giao thông mà còn là nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu vực.

Dự kiến, sắp tới Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện thực trạng quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước, đồng thời bàn các cơ chế tháo gỡ, giải quyết những khó khăn bức xúc về quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở nước ta hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước