Dứa thối bất thường ở Lào Cai không phải do sâu bệnh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 11:50 GMT+7

VTV.vn - Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai khẳng định, số dứa bị thối nhũn và táp lá tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương hoàn toàn không phải do sâu bệnh.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, có đến 90% cơ sở để khẳng định "thủ phạm" gây thối, hỏng hàng trăm tấn dứa của bà con là do ô nhiễm môi trường từ nhà máy luyện kim màu Tứ Đỉnh - đơn vị sản xuất công nghiệp duy nhất trên địa bàn.

Hiện nay, công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kim Sơn sau khi thu mua gần 40 tấn dứa thối, đã tạm dừng tiêu thụ cho bà con. Vì vậy, hiện vẫn còn khoảng 300 tấn thối nhũn bị vứt bỏ. 

Dứa thối bất thường ở Lào Cai không phải do sâu bệnh - Ảnh 1.

Dứa thối nhũn bị vứt bỏ.

Nguyên nhân của hiện tượng này đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Dứa chết, Lào Cai yêu cầu Công ty Tứ Đỉnh bồi thường thiệt hại cho người dân Dứa chết, Lào Cai yêu cầu Công ty Tứ Đỉnh bồi thường thiệt hại cho người dân Lào Cai: Hàng trăm hecta dứa thối vẫn có DN thu mua Lào Cai: Hàng trăm hecta dứa thối vẫn có DN thu mua Lào Cai điều tra nguyên nhân dứa chết bất thường Lào Cai điều tra nguyên nhân dứa chết bất thường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước