Dùng thuốc cam không rõ nguồn gốc có thể gây mù, liệt vĩnh viễn

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 29/11/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, trong hai tuần gần đây bệnh viện đã tiếp các ca trẻ bị nhiễm độc chì do dùng thuốc cam.

Gần đây nhất là 1 bé trai 6 tháng tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Trước đó, mẹ bé đã mua một lạng thuốc cam pha với nước cơm cho cháu uống trong một tháng. Bé trai đã bị co giật kèm theo mệt mỏi, bỏ bú rồi rơi vào trạng thái ngủ li bì, tím tái. Kết quả cho thấy bệnh nhi đã bị nhiễm độc chì rất nặng. Hiện bé vẫn còn hôn mê, sau 3 ngày nhập viện.

Các bác sĩ cho biết, khi xâm nhập cơ thể, chì tích lũy lâu và phải mất hàng chục năm mới có thể thải ra ngoài.

Trẻ có thể gánh chịu những di chứng nặng nề như chậm phát triển trí tuệ, co giật, mù, liệt vĩnh viễn. Do đó, các gia đình không nên tự ý mua và sử dụng thuốc cam không rõ nguồn gốc để trị chứng biếng ăn, tăng cân kém của trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước