Gần 82.000 phạm nhân đã được đặc xá

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/11/2016 19:46 GMT+7

VTV.vn - Từ khi Luật Đặc xá có hiệu lực vào năm 2008, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho gần 82.000 phạm nhân.

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành Luật Đặc xá và Luật Thi hành án hình sự trong công an nhân dân. Đây là dịp để đánh giá những thuận lợi, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Từ khi Luật Đặc xá có hiệu lực vào năm 2008, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho gần 82.000 phạm nhân và hơn 900 người đang được hoãn, tạm đình chỉ án phạt tù. Kết quả khảo sát trong những năm gần đây cho thấy, gần 97% số người được đặc xá đã phấn đấu trở thành người lương thiện.

Qua 5 năm thực hiện Luật Thi hành án hình sự, kết quả quan trọng nhất là đã thi hành nghiêm các bản án, quyết định của tòa án và bảo đảm an toàn các trại giam. Trong 5 năm qua, đã có hơn 449.000 người chấp hành xong hình phạt tù và được trả tự do. Trong số những người được tha hết án, có gần 75% đã ổn định, làm ăn lương thiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định: Kết quả thực hiện Luật Đặc xá và Luật Thi hành án hình sự là rất đáng ghi nhận. Nhưng đến nay, một số nội dung của hai luật này không còn phù hợp với các luật mới được ban hành như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Hiến pháp 2013... Vì vậy, cần sớm sửa đổi hai luật này cho phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước