Gánh nặng nợ nần do tín dụng đen

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/09/2018 14:54 GMT+7

VTV.vn - Tại vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên, nhiều hộ đã phải gán đất, gán nhà để trả nợ và buộc phải làm thuê trên chính mảnh đất của mình.

Nhiều năm nay, cái nghèo vẫn cứ bám lấy gia đình ông Ksor Dư (Buôn Thiêm, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai), nhất là khi nông sản thu hoạch bán đi không đủ để trả lãi cho tư thương. Với khoản vay ban đầu chỉ là 40 triệu đồng, nhưng sau 2 năm, lãi mẹ đẻ lãi con, khoản tiền gia đình ông phải trả đã lên tới gần 90 triệu đồng. Không thể kiếm đâu ra số tiền lớn vậy nên gia đình ông Ksor Dư buộc phải gán mảnh đất rẫy duy nhất để trả nợ.

Lâu nay, tình trạng vay nợ với lãi suất cao diễn ra phổ biến tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Riêng tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, hiện có trên 3.000 hộ dân tham gia vay lãi suất cao của 88 hộ tư thương và đại lý với số tiền trên 80 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước