Gia Lai: Hơn 7.000 hộ dân có thu nhập 1-1,5 tỷ đồng/năm

Thu Hà (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/10/2014 19:16 GMT+7

Ảnh minh họa

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, 3 năm qua, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Trong giai đoạn từ năm 2012 – 2014, hàng năm, tỉnh Gia Lai có trên 84.000 hộ đăng ký và đến nay đã có gần 53.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp. Trong đó, có hơn 19.000 hộ nông dân sản xuất giỏi là đồng bào dân tộc thiểu số.

Những năm gần đây, thông qua các chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ nông dân trong việc vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều hộ đã thích ứng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi.

Cùng với đó, các hộ nông dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê, hồ tiêu, cao su, mô hình VAC, kinh doanh tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, nhiều hộ luôn giữ được mức thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt đã có hơn 7.000 hộ thu nhập từ 1 - 1,5 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước