Hà Nội: Chuyển công tác 1 cán bộ sách nhiễu dân

Liên Liên-Thứ ba, ngày 23/04/2013 22:12 GMT+7

Đoàn kiểm tra công vụ Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các cơ quan nhà nước trực thuộc thành phố. Ảnh: Dân trí

 Chiều 23/4, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp báo thông báo kết quả xử lý vụ việc cán bộ quận Đống Đa sách nhiễu người dân. Hiện cán bộ này đã bị nghỉ việc, chuyển công tác khác.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc cán bộ hành chính gây phiền hà, sách nhiễu khi người dân làm thủ tục sang tên sổ đỏ tại Văn phòng một cửa quận Đống Đa, thậm chí là đã có thông báo thuế của cơ quan thuế, nhưng Văn phòng một cửa lại trả lại mà không giải thích lý do, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu Sở Nội vụ tổ chức thanh tra công vụ đối với sự việc này. Kết quả ban đầu được quận Đống Đa báo cáo: Do thiếu sự phối hợp thống nhất với các đơn vị chuyên môn trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính.

Ông Nguyễn Quang Phục, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: “Sau khi thanh tra, chúng tôi đã cho cán bộ Nguyễn Văn Mợi tại Văn phòng một cửa tạm nghỉ, chuyển sang công tác tại bộ phận khác”.

Ngoài việc xử lý cán bộ, Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, sẽ xử lý dứt điểm vụ việc này tại Đống Đa. Việc làm này thể hiện sự vào cuộc kịp thời của Hà Nội. Tuy nhiên, đại diện các cơ quan báo chí tại cuộc họp báo cũng đặt ra các câu hỏi về giải pháp của Hà Nội nhằm chấn chỉnh những biểu hiện nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp tương tự như những gì đã xảy ra tại Đống Đa, Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cam kết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ cương quyết chỉ đạo cải cách hành chính trên toàn địa bàn thành phố.

Thực tế hiện nay, hầu hết báo cáo của các địa phương về cải cách thủ tục hành chính mới chỉ đề cập đến số lượng thủ tục hành chính đã tiếp nhận và giải quyết, còn giải quyết được bao nhiêu hồ sơ, đúng thời gian quy định hay không thì không được nhắc đến. Cơ chế giám sát của người dân, một trong những công cụ hiệu quả phản ánh những biểu hiện nhũng nhiễu của cán bộ hành chính cũng chưa được đưa vào chỉ số đánh giá cải cách hành chính.

Thành ủy Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, sẽ tổ chức các buổi thanh tra công vụ đối với các Sở ban ngành đang được đánh giá là có nhiều tiêu cực nhất hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước