Hà Nội: "Né" trạm thu phí, xe tải "đổ bộ" vào đường làng

Bảo Linh - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/06/2016 10:10 GMT+7

VTV.vn -Có biển cấm xe tải trọng từ 10 tấn trở lên nhưng không ít xe tải trọng lớn vẫn đi vào những con đường làng ở huyện Gia Lâm, HN, để trốn trạm thu phí BOT Hà Nội - Bắc Giang.

Trong nhiều ngày qua, những con đê ở huyện Gia Lâm, Hà Nội vốn lâu nay chỉ là những con đường làng, đã bất đắc dĩ trở thành tuyến đường huyết mạch của không ít xe tải. Thực tế này khiến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.

Với những người dân ở đây, vấn đề mà họ lo lắng nhất lúc này là làm sao để đi lại hàng ngày một cách an toàn trên những con đê không còn bình yên vì xe né trạm.

Chính phủ đã đồng ý chưa tăng giá phí BOT, đồng thời yêu cầu các dự án BOT phải minh bạch, tính đủ, tính đúng, chặt chẽ tổng mức đầu tư để xác định mức phí và thời gian thu phí. Đại diện Bộ GTVT cũng cho biết, đang xây dựng lộ trình tăng phí một cách hợp lý hơn để tăng phí không quá đột ngột, không gây bức xúc cho xã hội và thiệt hại cho DN vận tải.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước