Hà Nội: Thiếu kinh phí mua bảo hiểm cháy nổ cho nhà tái định cư

Quang Hiệu (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 05/12/2014 10:23 GMT+7

Đó là khẳng định của Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội trong phiên chất vấn chiều 04/12 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai đặt câu hỏi với Giám đốc Sở xây dựng Thành phố về việc UBND thành phố đã có quy định, nhà chung cư cao tầng từ 5 tầng trở lên đều phải tham gia mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Và quyết định này được thực hiện như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết, đối với nhà tái định cư, việc mua bảo hiểm này không phải nhỏ. Nếu toàn bộ kinh phí dùng ngân sách mua thì rất khó. Vì vậy, việc này chưa có trong dự trù.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước