Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ

Minh Đức-Thứ ba, ngày 05/09/2017 17:30 GMT+7

VTV.vn - Trong mùa Vu lan tháng 7 Âm lịch, tại các ngôi chùa lớn nhỏ, người dân cùng nhau hành lễ tụng kinh, thể hiện sự hiếu kính của mình đối với bậc sinh thành.

Ngày nay, lễ Vu lan báo hiếu không chỉ dành riêng cho các Phật tử mà đã trở thành ngày lễ văn hóa tình người, thể hiện nét đẹp nhân văn đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của người dân Việt Nam. Trong mùa Vu lan tháng 7 Âm lịch, tại các ngôi chùa lớn nhỏ, người dân cùng nhau hành lễ tụng kinh, thể hiện sự hiếu kính của mình đối với bậc sinh thành.

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ - Ảnh 1.

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ - Ảnh 2.

Nhiều người đến chùa để tham gia lễ Vu lan, tụng kinh thắp nến để cầu phúc cho cha mẹ

Nghi lễ "bông hồng cài áo" là điều không thể thiếu trong ngày Vu lan báo hiếu. Những người tham gia đại lễ không phân biệt tuổi tác, địa vị, chỉ cần mang trong mình sự thành kính khi đón nhận bông hoa hồng cài lên ngực áo. Theo nghi thức này, những ai còn cha mẹ sẽ cài lên ngực một đóa hoa hồng màu đỏ, còn những ai đã mất các bậc sinh thành thì cài đoá hồng màu trắng, thể hiện nỗi buồn, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung cha mẹ của người con. 

Tại chùa Đức Hậu (TP Vinh, Nghệ An), nghi lễ hoa hồng cài áo đã được tổ chức rất trang trọng, khơi gợi tình mẫu tử thiêng liêng trong mòng mọi người.

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ - Ảnh 3.

Bông hồng cài áo là một nghi thức thiêng liêng, thể hiện sự hiếu kính, thương nhớ của con cái với cha mẹ

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ - Ảnh 4.

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ - Ảnh 5.

Vào ngày lễ Vu lan, hàng ngàn người đến các ngôi chùa để cầu phúc cho cha mẹ hoặc cầu cho các bậc sinh thành đã khuất được siêu thoát

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ - Ảnh 6.

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ - Ảnh 7.

Một số chùa còn tổ chức phát cơm hiếu đạo Mục Kiền Liên, đây là nắm cơm chay thể hiện tâm hướng phật và cầu phúc cho cha mẹ của con cái

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ - Ảnh 8.

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ - Ảnh 9.

Tại chùa Quán Sứ - Hà Nội, nhiều bạn trẻ đã đến tụng kinh Vu lan báo hiếu cho cha mẹ

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ - Ảnh 10.

Tại đây cũng đã tổ chức nghi lễ thắp đèn hoa đăng

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu cầu phúc cho cha mẹ - Ảnh 11.

Thả đèn hoa đăng cũng là một nghi thức quan trọng được thực hiện để trong lễ Vu lan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước