Hàng nghìn hộ dân An Giang mỏi mòn chờ giấy tờ đất

VTV9-Thứ hai, ngày 09/07/2018 08:00 GMT+7

Một góc thị xã Tân Châu. (Ảnh minh họa: Báo An Giang)

VTV.vn - Trong hơn 18 năm qua, hàng nghìn hộ dân ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vẫn chưa có giấy tờ đất.

Theo UBND thị xã Tân Châu, số hộ này thuộc 3 khu, cụm tuyến dân cư chưa xong thủ tục. Đa số vùng này là hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện tái định cư vượt lũ mua nền nhà trả chậm 10 năm nhưng đến nay chưa được cấp giấy tờ đất.

Lãnh đạo thị xã Tân Châu cho biết, toàn thị xã có 8 khu, cụm tuyến dân cư với 2.761 hộ đang ở nhưng chưa thể làm giấy tờ nhà đất. Lãnh đạo thị xã cũng thừa nhận, bà con ở lâu năm mà chưa được cấp sổ đỏ là thiệt thòi, địa phương hứa cố gắng đến cuối năm 2018 sẽ giải quyết xong sổ đỏ cho các hộ dân nói trên.  


TP.HCM còn 42.000 hộ dân chưa được cấp sổ đỏ TP.HCM còn 42.000 hộ dân chưa được cấp sổ đỏ

VTV.vn - Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM vừa chính thức công bố, hiện Thành phố còn 42.000 hồ sơ xin cấp sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân đang bị tồn đọng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước