Hàng trăm lao động bức xúc vì Lingo đột ngột giải thể

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/09/2016 10:42 GMT+7

VTV.vn - Sau 45 phút thông báo, 265 lao động tại Công ty thương mại điện tử Lingo đột ngột bị sa thải sau khi đại diện Lingo tuyên bố giải thể.

Cuộc họp đột xuất tuyên bố giải thể của nhà đầu tư sở hữu Lingo.vn, kèm theo thông báo cho nghỉ việc toàn bộ nhân viên kéo dài trong 45 phút.

"Tôi chỉ mới làm mấy tuần mà từ một người đang có công ăn việc làm trở thành một người thất nghiệp. Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Không thể có chuyện anh dừng giữa chừng, báo tôi trước 45 phút và anh đuổi tôi ra đường" - Bà Nguyễn Thị Hải Yến, nguyên Trưởng phòng Thu mua, Công ty Lingo bức xúc chia sẻ.

"Việc nhân viên nghỉ một cách đột ngột như vậy vừa không được hỗ trợ từ phía nhà đầu tư, không được báo trước đồng thời cũng chưa chốt sổ bảo hiểm" - bà Trần Kim Oanh, nguyên Giám đốc khối Vận hành, đại diện Công đoàn Công ty Lingo cho biết.

Chưa chốt được vấn đề bảo hiểm bởi đến thời điểm này người lao động vẫn chưa nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Hiện Lingo vẫn chỉ đang trong giai đoạn nộp hồ sơ giải thể, chứ chưa chính thức được Sở Kế hoạch Đầu tư cho phép, tức là, Lingo vẫn còn trách nhiệm với người lao động. Bởi theo Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ có thể giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước